Kết quả tìm kiếm cho "trong lô hàng nhập khẩu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5906
Để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải từng bước làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, xây dựng thương hiệu đủ sức cạnh tranh, vươn tầm quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nhân nuôi dưỡng chí lớn, bền lòng gây dựng doanh nghiệp, thương hiệu bằng chất lượng, năng lực và chữ tín, đem lại niềm tự hào cho Việt Nam.
Giá dầu thế giới tuần này được dự báo có xu hướng tăng, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – UAE (CEPA) mở ra nhiều cơ hội cho nông sản Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường UAE thông qua ưu đãi thuế quan, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng dư địa xuất khẩu.
Trong báo cáo công bố ngày 9/10, Cơ quan Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến chỉ đạt mức 2,6% năm 2026, giảm so với mức 2,9% năm 2025.
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch thứ Sáu, khi cơn bão Isaias tiến về phía bờ biển phía Bắc vịnh Mexico của Mỹ, khiến hàng loạt cơ sở khai thác ngoài khơi phải tạm ngừng hoạt động. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Bộ Tài chính trình đề án tái cấu trúc EVN nhằm nâng cao hiệu quả, phù hợp với thị trường điện cạnh tranh, gồm các phương án về vốn, phát điện, truyền tải và phân phối.
Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) là dịp chúng ta tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Hà Nội, để từ đó nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với tương lai Thủ đô và đất nước.
Bước vào quý IV/2026, áp lực lên mặt bằng giá vẫn hiện hữu do rủi ro từ thị trường năng lượng quốc tế, sự gián đoạn chuỗi cung ứng, cùng nhu cầu đẩy mạnh đầu tư công và tiêu dùng dịp cuối năm.
Nhằm khắc phục những tồn tại trong quản lý thiết bị y tế, Bộ Y tế xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý chuỗi cung ứng thiết bị y tế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”.
Nghị quyết nêu kiên định mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng đạt "2 con số" gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Ủy viên EU phụ trách mở rộng Marta Kos cho biết Brussels đã xác định những lĩnh vực cần điều chỉnh để bảo đảm một EU mở rộng vẫn có thể hoạt động hiệu quả.